Đường dẫn truy cập

Mỏ than TQ gặp tai nạn vì 'quá đông công nhân'


Một giới chức cấp cao phụ trách về an toàn việc làm ở Trung Quốc nói rằng một mỏ than của nhà nước, nơi ít nhất 140 công nhân thiệt mạng trong vụ nổ khí gas có quá đông công nhân khi tai nạn xảy ra.

Ông Triệu Thiết Trùy, Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động, nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng hệ thống thông gió kém và đường hầm đông công nhân là những nguyên nhân dẫn tới con số thương vong lớn nhất trong một vụ tai nạn mỏ than ở Trung Quốc trong vòng hai năm qua.

Một vụ nổ khí gas đã phá hủy mỏ than Tân Hưng ở đông bắc Trung Quốc sớm hôm thứ Bảy trong khi hơn 500 thợ mỏ đang làm việc bên dưới.

Truyền thông Trung Quốc cho biết hơn 400 người đã thoát nạn, và 104 người được phát hiện đã tử nạn.

Hãng thông tấn AFP của Pháp dẫn lời ông Triệu cho biết bốn thợ mỏ mất tích ‘đã chết’ vì thiếu oxy.

Thân nhân của các nạn nhân đã biểu tình bên ngoài mỏ than hôm thứ Hai, yêu cầu cung cấp thêm thông tin về tai nạn.

Các giới chức vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của vụ này, nhưng cho rằng việc khí gas tích lũy ở sâu dưới lòng đất là một lý do.

Giám đốc, phó giám đốc và kỹ sư trưởng của mỏ than đã bị sa thải.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG