Đường dẫn truy cập

LHQ ca ngợi các tiến bộ từ hiệp định bảo vệ quyền trẻ em


Liên Hiệp Quốc đánh dấu 20 năm ngày thông qua một hiệp định lịch sử nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em trên thế giới.

Một phúc trình được Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, UNICEF, công bố hôm thứ năm nói rằng trừ hai quốc gia, còn lại toàn bộ các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đã phê chuẩn Hiệp định về Quyền trẻ em kể từ khi được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận năm 1989.

Chỉ có Somalia và Hoa Kỳ là chưa phê chuẩn Hiệp định này.

UNICEF nói rằng hiệp định này đã giúp tỷ lệ tử vong thường niên của trẻ em dưới 5 tuổi giảm 28%.

Tổ chức này cũng nói rằng hơn 70 nước đã sử dụng hiệp định này để thông qua các điều luật chống nạn lao động trẻ em cũng như việc cưỡng bức trẻ em gia nhập quân ngũ.

Nhưng UNICEF nói rằng cho dù có các tiến bộ, gần 200 triệu trẻ em trên thế giới vẫn bị suy dinh dưỡng kinh niên trong khi hàng trăm triệu em khác phải chịu đựng cảnh bạo lực.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG