Đường dẫn truy cập

Quốc vương Ả Rập nghênh đón Tổng thống Pháp


Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đến Ả Rập Xê Út hôm thứ ba để thảo luận với Quốc vương Abdullah về những nỗ lực hòa bình Trung Đông.

Vua Abdullah đã đón ông Sarkozy tại phi trường và sau đó hai ông cùng nhau tới nông trại của nhà vua ở ngoại ô Riyadh.

Chuyến đi này của nhà lãnh đạo được mô tả là có nhiều tính chất cá nhân.

Theo dự liệu, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc Ả Rập Xê Út mua trang thiết bị quân sự của Pháp và một hiệp định về năng lượng hạt nhân dân dụng.

Tuy nhiên, cuộc hoà đàm Israel-Palestine đang gặp bế tắc dự kiến sẽ nằm cao trong nghị trình.

Tuần trước ông Sarkozy đã tiếp kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Paris để bàn về việc hồi sinh cuộc hoà đàm Trung Đông.

Hôm thứ ba, Tổng thống Sarkozy nói với nhật báo Al-Riyadh của Ả Rập Xê Út rằng sự bế tắc trong tiến trình hòa bình là một điều đáng lo ngại và cả đôi bên cần có sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu và Nga để tiến tới.

Ông Sarkozy cũng cho biết rằng Pháp sẵn sàng trợ giúp cho việc mở lại cuộc hoà đàm giữa Israel với Syria.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG