Đường dẫn truy cập

Ả Rập Xê Út chiếm lại được phần đất từ phiến quân Yemen


Bộ quốc phòng Ả Rập Xê Út cho hay lực lượng của họ đã chiếm lại được quyền kiểm soát một ngọn núi tại biên giới với Yemen.

Trợ lý Bộ trưởng Nội vụ, Hoàng tử Khaled bin Sultan, hôm nay nói với thông tấn xã báo chí Ả Rập Seoud rằng tình hình trên núi Dokhan đã yên tĩnh sau khi các lực lượng Ả Rập Seoud thả bom xuống các phiến quân Shia đóng tại Yemen liên tiếp sang ngày thứ năm.

Ông cho biết có 3 binh sĩ Ả Rập Xê Út thiệt mạng và 4 người khác bị mất tích sau nhiều ngày diễn ra giao tranh tại khu vực biên giới phía đông nam nước này.

Chính phủ Ả Rập Xê Út cho biết họ tấn công các phiến quân đã thâm nhập lãnh thổ nước họ, nhưng cư dân sống dọc theo biên giới cho biết quân đội Yemen đã tiến vào tới phía bắc Yemen.

Trong khi đó, Yemen báo cáo một trong các chiến đấu cơ của họ bị rớt trong khu vực căn cứ của phiến quân ở phía bắc.

Chính phủ cho hay chiếc máy bay ngộ nạn vì hư máy, trong khi phiến quân nói rằng họ đã bắn hạ chiếc máy bay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG