Đường dẫn truy cập

TT Nga: Bức tường Berlin sụp đổ là một diễn biến tích cực


Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng bức tường Berlin sụp đổ là một diễn biến tích cực vì nhờ đó mà có sự thống nhất của nước Đức và rốt cuộc cho cả Âu châu. Tuy nhiên ông nói rằng không phải tất cả những hy vọng phát sinh tư diễn biến này đã được thực hiện.

Ông Medvedev nói với nhật báo Der Spiegel của Đức rằng một số hy vọng lúc đó của ông và nhân dân nước ông đã được thực hiện và một số hy vọng khác thì chưa. Ông tỏ ý tiếc là quan hệ giữa Nga và phần còn lại của Âu châu không phải lúc nào cũng tốt đẹp.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết như thế trong cuộc phỏng vấn trước ngày kỷ niệm 20 năm Bức tường Berlin sụp đổ. Thứ hai tới đây ông sẽ cùng với các nhà lãnh đạo khác của thế giới tham dự buổi lễ chính thức của ngày kỷ niệm này.

Bức tường Berlin, được dựng lên năm 1961, vốn là biểu tượng của sự chia cách giữa Tây Âu với khối Cộng Sản ở miền Đông cho tới khi bị phá sập ngày 9 tháng 11 năm 1989.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG