Đường dẫn truy cập

Bão Mirinae tàn phá miền Trung


Gần 100 người thiệt mạng trong trận bão Mirinae ở miền Trung. Giới chức Việt Nam hôm nay cho hay có ít nhất 20 người đang bị mất tích.

Trận bão đã phá hủy hơn 14,000 nhà cửa và làm ngập úng gần 30,000 hecta đất canh tác. Hàng chục ngàn người đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Khoảng 24,000 người đang tạm cư trong các tòa nhà của nhà nước. Thiệt hại ban đầu ước tính lên đến 55 triệu mỹ kim.

Tỉnh duyên hải Phú Yên là khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận bão được coi là tệ hại nhất trong mấy thập niên qua. Các tỉnh lân can như Bình Định và Gia Lai cũng bị lũ lụt nghiêm trọng.

Bộ Quốc phòng đã điều động hơn 4,000 binh sĩ đến giải cứu các nạn nhân tại Phú Yên và Bình Định.

Trực thăng được đưa tới khu vực để thả phẩm vật cứu trợ xuống cho cư dân ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, trong khi các toán cứu hộ đang cho thuyền tiếp cận những dân làng còn bị kẹt giữa dòng nước lũ.

Bản tin của AP và Tân Hoa Xã hôm nay cho hay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ thị cho giới hữu trách gửi 10,000 tấn gạo từ Quỹ Lương thực quốc gia và 12 triệu đô la cho công tác cứu trợ các nạn nhân tại 5 tỉnh bị bão tàn phá nặng nề nhất là Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, và Ninh Thuận.

Như vậy trong vòng hơn 1 tháng, miền Trung Việt Nam phải đối mặt với hai cơn bão lớn.

Trận bão Ketsana hồi cuối tháng 9 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 160 cư dân trong khu vực.

Nguồn: VOA, AP, Xinhua, AFP

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG