Đường dẫn truy cập

Một giàn khoan dầu của Úc có thể bị sập


Một công ty khoan dầu của Thái Lan cho biết một giàn khoan dầu tại biển Timor bị cháy và có thể sập, gây hiểm họa thêm cho đời sống dưới biển và chim chóc trong vùng.

Giàn khoan dầu West Atlas phía ngoài vùng biển bờ Tây Úc đã bắt lửa hôm Chủ Nhật, trong lúc nhân viên định trám một lỗ hỏng gây thất thoát khoảng 400 thùng dầu mỗi ngày từ hôm 21 tháng 8.

Ông Jose Martins, Giám đốc chấp hành thuộc công ty PTTEP loan tin hôm thứ Hai là người ta không thể kiềm chế nổi ngọn lửa, cho nên giàn khoan có thể sẽ bị sập. Ông đã nói như vậy với các ký giả tại thành phố Perth của Úc.

Ông Martin Ferguson, Bộ trưởng Tài Nguyên và Năng Lượng Úc cho biết chính phủ Úc sẽ thực hiện một cuộc điều tra sau khi ngọn lửa đã được dập tắt và dầu không còn bị tràn.

Công ty khoan dầu nói rằng họ dự tính bơm thêm bùn vào giếng dầu tại giàn khoan để dập tắt lửa.

Khu vực chịu ảnh hưởng của vụ tràn dầu là nơi trú ẩn của loài cá voi, rùa và nhiều giống chim hay di chuyển.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG