Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Anh tìm cách cải thiện quan hệ với Nga


Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Miliband, và Bộ trưởng Ngoại giao Nga hội đàm với nhau ngày hôm nay tại Moscow để tìm cách cải thiện quan hệ ngoại giao giữa hai nước vốn đã bị tổn hại 3 năm sau khi xảy ra vụ đầu độc làm chết một cựu điệp viên Nga sống tại Anh.

Ông Miliband, bộ trưởng ngoại giao Anh đầu tiên viếng thăm Nga trong khoảng thời gian 5 năm nay, đã dành đa số thời gian của ông ở Moscow để thảo luận với bộ trưởng ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov.

Ông Miliband nói rằng Anh và Nga phải tìm ra “mẫu số chung” để cùng nhau làm việc hầu giải quyết các thách thức chung.

Vụ ám sát một cựu điệp viên Nga trở thành người chỉ trích Điện Kremlin, ông Alexander Litvinenko, đã khiến quan hệ giữa Anh và Nga trở thành lạnh nhạt và chưa bao giờ được hàn gắn.

Hôm nay, ông Lavrov tái xác nhận việc chính phủ Nga từ chối không dẫn độ một cựu điệp viên khác của cơ quan KGB, ông Andrei Lugovoi, người mà nhà chức trách Anh nghi là đã đầu độc ông Ltvinenko bằng chất phóng xạ mạnh.

Ông Lavrov nói rằng hành động đó đòi hỏi Nga phải sửa đổi hiến pháp vì hiến pháp Nga cấm chính phủ dẫn độ các công dân nước mình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG