Đường dẫn truy cập

Quan chức cấp cao LHQ đến thăm Iraq sau các vụ nổ bom


Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-Moon cho biết ông sẽ cử một quan chức cấp cao đến Iraq sau khi xảy ra hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu mới đây tại nước này.

Hôm thứ tư, nhà lãnh đạo Liên hiệp quốc cho biết Trợ lý của ông, ông Oscar Fernandez-Taranco sẽ đến Iraq để mở các cuộc thảo luận sơ bộ về tình hình an ninh và chủ quyền của nước này.

Tổng thư ký Ban Ki-Moon nói rằng quyết định này là thể theo yêu cầu của chính phủ Iraq.

Các vụ đánh bom xe nhắm vào bộ Tư pháp Iraq hôm Chủ nhật, và một công ốc chính quyền cấp tỉnh giết chết ít nhất 155 người và làm bị thương hơn 500 người.

Một nhóm có liên hệ với al -Qaida lên tiếng nhận chủ mưu các vụ tấn công.

Giới hữu trách Iraq đề nghị Liên hiệp quốc điều tra vụ đánh bom kép xảy ra hồi tháng 8 giết chết hơn 100 người tại Baghdad .

Chính phủ Iraq tố cáo rằng vụ đánh bom kép này do các thành phần thân với đảng Baath ở nước láng giềng Syria thực hiện.

Ông Tổng thư ký Liên hiệp quốc hôm thứ Tư nói rằng ông Fernandez-Taranco sẽ không mở cuộc điều tra chính thức.

Ông nói một cuộc điều tra như vậy phải có sự ủy nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.

Trong các diễn biến bạo động hôm thứ Tư, cảnh sát cho hay 3 phụ nữ đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom trên một chiếc xe buýt cỡ trung.

Còn tại thành phố Mosul ở miền bắc, giới hữu trách cho hay một vụ nổ bom gài ngoài đường nhắm vào một xe tuần tra của quân đội đã giết chết 3 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG