Đường dẫn truy cập

Ai Cập: BT Giao thông từ chức vì tai nạn xe lửa


Bộ trưởng giao thông vận tải Ai Cập vừa từ chức tiếp sau khi một tai nạn xe lửa xảy ra cách đây mấy ngày khiến 18 người thiệt mạng.

Tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập chấp thuận đơn từ chức của ông Mohammed Mansour hôm thứ Ba.

Ông Mansour bị chỉ trích dữ dội sau vụ một chiếc xe lửa chở khách đang chạy với tốc độ cao tung thẳng vào đuôi của một chiếc xe lửa khác đang đứng yên. Tai nạn xảy ra hôm thứ Bảy tại Giza, ở phía nam của Cairo.

Trong cuộc họp khẩn cấp của ủy ban giao thông vận tải của Quốc hội Ai Cập hôm thứ Hai, các nhà lập pháp đối lập cáo buộc rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm về tai nạn này.

Chiếc xe lửa đang chạy xuất phát từ Cairo và hướng đến thành phố Assuit ở miền nam.

Chiếc xe lửa kia đang trên đường đến Fayoum nhưng đã thắng lại do có một con trâu đang ở trên đường ray.

Có ít nhất 36 người bị thương trong tai nạn này.

Tai nạn hôm thứ Bảy xảy ra tại khu vực Al-Ayat, thuộc Giza, nơi mà vào tháng 2 năm 2002, một chiếc xe lửa bị cháy đã khiến hơn 360 người thiệt mạng.

Tháng 8 năm 2006, một tai nạn xe lửa khác ở Ai Cập đã khiến cho 58 người thiệt mạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG