Đường dẫn truy cập

Kết thúc vụ xử giữa Tổng thống  và cựu Thủ tướng Pháp


Vụ xử án thu hút sự chú ý của toàn thể nước Pháp đã kết thúc hôm thứ Sáu, liên quan đến Tổng thống Nicolas Sarkozy và cựu Thủ Tướng Dominique de Villepin.

Các công tố viên yêu cầu phạt 18 tháng tù treo đối với cựu Thủ Tướng de Villepin.

Ông này cũng đối mặt với một khoản tiền phạt 70 ngàn đô la nếu bị kết tội vu cáo và đồng lõa sử dụng vật chứng giả, cùng những cáo buộc khác.

Vụ việc đã xảy ra vào thời kỳ cả hai ông Sarkozy và ông de Villepin đang cùng ganh đua để thay thế cựu Tổng thống Jacques Chirac trong chức vụ đứng đầu nước Pháp.

Luật sư Metzner của ông de Villepin nói với các ký giả rằng vụ xử đặt cơ sở trên một điều hoàn toàn bịa đặt và hồ sơ vụ án của ông de Villepin thì trống rỗng. Luật sư nói ông thân chủ không làm điều gì có tội.

Phán quyết dự kiến được đưa ra vào cuối tháng Giêng.

Cho dù phán quyết được đưa ra có như thế nào đi nữa, một điều chắc chắn là vụ việc đã tạo ra một bóng đen lên hàng ngũ ưu tú của chính trị gia Pháp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG