Đường dẫn truy cập

Ấn  Ðộ: Ðức Ðạt Lai Lạt Ma tự do đi thăm vùng tranh chấp


Ngoại trưởng Ấn Độ tuyên bố Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, có quyền đi thăm vùng lãnh thổ biên giới đang tranh chấp với Trung Quốc dù có sự phản đối của Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Nirupama Rao cho Đài phát thanh toàn Ấn Độ biết là Đức Đạt Lai Lạt Ma được tự do đi thăm bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Ấn Độ.

Đức Đạt Lai Lạt Ma dự trù vào tháng tới sẽ đi thăm bang Arunachal Pradesh thuộc miền đông bắc Ấn Độ.

Đây là một bang từ lâu xảy ra tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Rao nói Đức Đạt Lai Lạt Ma là một khuôn mặt tôn giáo và không hoạt động chính trị tại Ấn Độ.

Trung Quốc xem Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhân vật ly khai Tây Tạng, điều Đức Đạt Lai Lạt Ma phủ nhận.

Đức Đạt Lai Lạt Ma lưu vong sang Ấn Độ 50 năm trước đây sau khi Trung Quốc đàn áp một cuộc nổi dậy tại quê nhà Tây Tạng của Ngài.

Đầu tháng này, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đi thăm Arunachal Pradesh khiến Trung Quốc phản đối.

Bắc Kinh cho biết rất bất bình về chuyến đi này của Thủ tướng Ấn Độ.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại Arunachal Pradesh. Trong khi đó Ấn Độ gọi bang này là một phần của Ấn Độ.

Vào năm 1962 giữa Trung Quốc và Ấn Độ xảy ra một cuộc chiến tranh ngắn.

Tuy nhiên kể từ đó thương mại giữa hai nước phát triển, nhưng sự tranh chấp về biên giới giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết sau 13 vòng đàm phán.

Hai bên gặp nhau gần đây nhất là vào tháng 8 vừa qua.

Ấn Độ cũng đòi một phần vùng tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, cho rằng lãnh thổ tranh chấp thuộc bang Jammu và vùng Kashmir của Ấn Độ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG