Đường dẫn truy cập

Bắc Triều Tiên bị tố cáo giam cầm tù nhân chính trị kiểu Stalin


Một nhà lập pháp Nam Triều Tiên tố cáo Bắc Triều Tiên giam cầm 154 ngàn tù nhân chính trị trong những trại lao động kiểu Stalin.

Ông Yoon Sang Huyng, thuộc đảng Đại Quốc đương quyền, hôm nay nói rằng Bắc Triều Tiên giam khoảng 200 ngàn người tại 10 trại tù trong thập niên 1990, nhưng đã đóng cửa 4 trại vào cuối thập niên 1990 vì sự chỉ trích của quốc tế.

Một thông cáo của ông Yoon cho biết các số liệu đó nằm trong một bản phúc trình của chính phủ nộp cho quốc hội.

Thông cáo nói thêm rằng các tù nhân bị buộc phải làm viện hơn 10 tiếng mỗi ngày, ăn uống thiếu thốn và không được chăm sóc sức khỏe tử tế.

Ông Yoon cho biết những người bị giam thuộc nhiều thành phần khác nhau, từ những người chê bai lãnh tụ Kim Jong Il cho tới những người tìm cách vượt biên.

Chưa có bình luận gì của phía Bình Nhưỡng về tin này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG