Đường dẫn truy cập

Chiến binh Philippines đánh bom, phá cầu ở miền nam


Các phần tử bị nghi là phần tử chủ chiến Hồi giáo ở Philippines đã đánh bom một cây cầu ở một hòn đảo ở miền nam, nơi binh lực Hoa Kỳ hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố của nước này.

Quân đội Philippines cho biết vụ đánh bom hôm thứ Bảy làm hỏng một cây cầu trên đảo Jolo, nhưng không làm ai bị thương.

Một phát ngôn viên quân đội gọi vụ tấn công là ‘một hành động phá hoại kinh tế hèn hạ’.

Hồi đầu tuần này, nhóm phần tử chủ chiến Abu Sayyaf có liên hệ với al-Qaida bị nghi đã đánh bom một cây cầu khác và một tháp thông tin cùng trên đảo Jolo.

Các phần tử chủ chiến cũng bị nghi có liên quan tới một vụ nổ mìn làm hai binh sĩ Hoa Kỳ và một binh sĩ thủy quân lục chiến Philippines thiệt mạng trên đảo Jolo tháng trước.

Các binh sĩ Hoa Kỳ đã đồn trú ở khu vực này kể từ năm 2002 nhằm giúp huấn luyện các binh sĩ Philippines trong các chiến dịch chống lại phe nổi dậy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG