Đường dẫn truy cập

Afghanistan: Chưa rõ về kết quả cuộc điều tra gian lận bầu cử


Một giới chức bầu cử của Afghanistan cho hay vẫn còn quá sớm để dự đoán xem các cáo buộc gian lận có đưa tới một cuộc đầu phiếu vòng hai giữa Tổng thống Hamid Karzai và đối thủ kế cận nhất là cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah hay không.

Ông Noor Mohammad Noor, phát ngôn nhân của Hội đồng Bầu cử Afghanistan hôm nay nói với đài VOA rằng Ủy ban Khiếu nại bầu cử do Liên hiệp quốc hậu thuẫn chưa công bố báo cáo về cuộc bầu cử Tổng thống của nước này hôm 20 tháng 8 vừa qua.

Hôm nay, báo The Washington Post loan tin Ủy ban Khiếu nại Bầu cử Afghanistan đã giảm tỷ lệ phiếu bầu dành cho ông Karzai xuống còn 47%, thấp hơn mức 50% mà ông cần để dành chiến thắng.

Kết quả sơ khởi đưa ra hồi tháng trước cho thấy ông Karzai được 54% số phiếu.

Đối thủ chính của ông, cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah, được 28%.

Phát biểu với đài VOA, ông Aleem Siddique, người phát ngôn của Liên hiệp quốc, cho biết ủy ban điều tra đang kết luận đánh giá của họ và sẽ công bố báo cáo chung quyết vào tối thứ sáu hoặc sáng sớm thứ bảy, tính theo giờ địa phương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG