Đường dẫn truy cập

Ông Brown can thiệp vụ xử tử tù nhân người Anh ở TQ


Các giới chức Anh cho biết Thủ tướng Gordon Brown đã đích thân can thiệp để Trung Quốc không xử tử một tù nhân Anh mắc bệnh tâm thần can tội buôn lậu ma túy.

Ông Akmal Shaik có thể bị hành quyết nếu Tòa án Tối cao Trung Quốc không ngăn chận.

Bộ Ngoại giao Anh cho hay Thủ tướng Brown đã nhiều lần nêu lên vụ này với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Trung Quốc đã tuyên án tử hình cho ông Shaik hồi năm ngoái sau khi ông tới một thành phố miền tây Trung Quốc với 9 kilo heroine trong hành lý.

Ông Shaik cho biết một người đàn ông đã trao cho ông chiếc túi và nói rằng ông sẽ được nổi tiếng nếu mang túi đó tới Trung Quốc.

Gia đình ông Shaik và những người tranh đấu cho nhân quyền ở Anh nói rằng ông Shaik mắc bệnh tâm thần, và ông đã tới Trung Quốc với ý định trở thành ca sĩ mặc dù không có kinh nghiệm nào trong lãnh vực này.

Họ cũng cho biết ông Shaik thường tuyên bố sai sự thật về xuất thân của mình và tin rằng ông là một triệu phú đang định mở một hãng máy bay.

Những người tranh đấu cho nhân quyền nói rằng họ không tin là các tòa án Trung Quốc đã xem xét tới vấn đề tâm thần của ông Shaik khi họ tuyên án tử hình cho ông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG