Đường dẫn truy cập

Pháp cáo giác 1 nhà khoa học liên hệ với khủng bố


Giới chức tư pháp Pháp cho biết các quan tòa đã đưa ra những cáo buộc sơ khởi với một khoa học gia tình nghi có liên hệ với al-Qaida.

Nghi can đã ra tòa hôm thứ Hai, và các quan tòa đã cáo buộc ông là có liên hệ với một nhóm khủng bố.

Chính quyền không công bố danh tính nghi can, nhưng mô tả ông ta là một người 32 tuổi gốc Algeria. Họ cho rằng nghi can có liên hệ với một nhóm al-Qaida có căn cứ tại Bắc Phi.

Các giới chức Pháp cho biết khoa học gia kể trên đã liên hệ với nhóm al-Qaida và bàn thảo về những dự tính mở cuộc tấn công khủng bố nhưng không nêu rõ chi tiết.

Ông làm việc cho Tổ Chức Nghiên Cứu Hạt Nhân Âu Châu gọi tắt là CERN, và đang nghiên cứu về nguồn gốc vũ trụ.

Chính quyền đã bắt giữ nghi can cùng người anh của ông ta tại vùng Đông Nam nước Pháp hôm thứ Năm. Tuy nhiên, người anh đã được trả tự do.

Bản thông cáo của tổ chức CERN đưa ra hôm thứ Hai cho biết nghi can là nhân viên của một trong những viện của cơ quan và đang thay mặt cho viện này thực hiện một công trình nghiên cứu.

Tổ chức CERN nói thêm rằng họ đang hợp tác với cảnh sát Pháp trong cuộc điều tra.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG