Đường dẫn truy cập

Mỹ, Anh tin Pakistan vẫn kiểm soát được kho vũ khí hạt nhân


Các biệt động quân Pakistan đã dẹp tan cuộc vây hãm táo bạo trụ sở của quân đội kéo dài 22 giờ đồng hồ do các phần tử tranh đấu thực hiện tại Rawalpindi.

Hôm nay quân đội cho biết các biệt động quân đã tấn công tòa nhà trụ sở trước lúc rạng sáng và giải cứu 39 con tin bị các phần tử tranh đấu cầm giữ từ sáng hôm qua.

Phát ngôn viên quân đội, Thiếu Tướng Athar Abbas, nói rằng, có ba con tin cùng với bốn phần tử tranh đấu và hai binh sĩ bị thiệt mạng trong cuộc hành quân giải cứu vừa kể.

Quân đội cũng bắt được một phần tử tranh đấu bị thương trong cuộc tấn công này.

Hôm nay, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng, mặc dầu mối đe dọa mà các phần tử tranh đấu tại Pakistan gây ra, không có bằng chứng nào cho thấy các phần tử tranh đấu sẽ chiếm được nước này.

Bà Clinton nói rằng Hoa Kỳ tin tưởng là Pakistan vẫn kiểm soát được kho võ khí hạt nhân của họ.

Bộ trưởng ngoại giao Anh, ông David Miliband, họp với bà Hillary Clinton tại London, đã nói trong một cuộc họp báo rằng không có bằng chứng nào cho thấy dù “công khai hay trong chốn riêng tư” về mối đe dọa đối với các cơ sở hạt nhân của Pakistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG