Đường dẫn truy cập

Ngành dệt may Kampuchea mất hơn 30 ngàn việc làm


Chính phủ Kampuchea cho biết ngành dệt may của họ đã mất hơn 30 ngàn công ăn việc làm trong 3 quí đầu của năm 2009.

Bộ Lao động Kampuchea nói trong phúc trình hôm thứ Hai rằng việc đóng cửa 77 xưởng may quần áo khắp nước đã gây ra mất việc.

Ông Oum Mean, giới chức Bộ Lao động cho biết quyết định đóng cửa của các xưởng may là hệ quả của số đơn đặt hàng quốc tế hạ giảm do khủng hoảng tài chánh toàn cầu.

Phúc trình nói thêm rằng từ tháng Giêng đến tháng 9 có 53 xưởng may ngưng hoạt động, nhưng phân nửa đã hoạt động trở lại.

Ngành dệt may là nguồn thu nhập lớn nhất của Kampuchea, sử dụng khoảng 350 ngàn công nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG