Đường dẫn truy cập

Thủ tướng VN yêu cầu giải pháp kiềm chế lạm phát


Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đề nghị áp dụng “những biện pháp tài chánh và tiền tệ linh hoạt” để tránh tái diễn tình trạng lạm phát ở mức cao.

Theo bản tin hôm thứ Năm của hãng thông tấn Reuters, ông Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đề ra những giải pháp để “kiềm chế lạm phát và cân bằng cán cân chi phó”.

Một thông cáo của chính phủ đưa ra sau phiên họp nội các trong tuần này cho biết chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 9 đã tăng 0,62% so với tháng trước, và đây là mức gia tăng hàng tháng cao hàng thứ nhì kể từ tháng hai, khi tỉ lệ gia tăng hàng tháng lên tới 1,17%.

Hôm thứ hai vừa qua, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Á châu Haruhiko Kuroda hối thúc giới hữu trách Việt Nam siết chặt chính sách tiền tệ trước cuối năm nay vì tỉ lệ tăng trưởng kinh tế và tỉ lệ lạm phát đang có xu hướng gia tăng.

Mặc dù vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiều lần nói rằng họ sẽ tiếp tục giữ lãi suất cơ bản ở mức 7% trong phần còn lại của năm nay.

Nguồn: Reuters

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG