Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ muốn có quan hệ năng động hơn với Trung Quốc


Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ cần có một mối quan hệ năng động và có hiệu quả hơn.

Trước khi họp với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc tại New York hôm thứ ba, ông Obama nói rằng ông muốn nâng sự hợp tác để giải quyết các vấn đề toàn cầu và song phương lên một tầm cao mới.

Ông Hồ Cẩm Đào đáp lại rằng lúc nào ông cũng tin rằng các mối quan hệ lành mạnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là hữu ích cho hòa bình và an ninh của thế giới.

Ông Hồ Cẩm Ðào cũng bày tỏ thái độ sẵn sàng để xử lý thỏa đáng điều mà gọi là những vấn đề nhạy cảm.

Một viên chức cao cấp của Mỹ sau đó cho báo chí biết rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề Bắc Triều Tiên, Iran, nạn biến đổi khí hậu và kinh tế.

Viên chức này cũng cho biết Trung Quốc vẫn quan tâm tới việc ông Obama quyết định áp dụng thuế suất trừng phạt đối với bánh xe Trung Quốc nhập khẩu.

Viên chức này nói rằng ông Obama giữ vững quyết tâm theo đuổi chủ trương mậu dịch tự do và cả hai nhà lãnh đạo đã nói tới sự quan trọng của việc cộng tác với nhau để giải quyết những vụ tranh chấp thương mại có thể xảy ra trong tương lai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG