Đường dẫn truy cập

Mỹ, TQ tìm cách hồi sinh đàm phán về biến đổi khí hậu


Hoa Kỳ và Trung Quốc hôm nay sẽ tìm cách hồi sinh cuộc đàm phán về vấn đề biến đổi khí hậu trong lúc các nhà lãnh đạo thế giới tụ họp ở New York để dự phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên hiệp quốc.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ đọc diễn văn tại hội nghị thượng đỉnh dài một ngày về vấn đề biến đổi khí hậu dưới sự chủ trì của Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon.

Hội nghị này sẽ có sự tham dự của hơn 90 vị nguyên thủ quốc gia.

Các giới chức hy vọng có được tiến bộ về một hiệp ước toàn cầu về biến đổi khí hậu mà các chính phủ dự trù đúc kết trong hội nghị diễn ra ở Đan mạch vào tháng 12.

Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai nước thải khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới.

Theo dự liệu, ông Hồ Cẩm Đào sẽ trình bày những đề nghị mới có tính chất cấp tiến hơn để đối phó với nạn biến đổi khí hậu.

Tổng thống Obama cho biết chính phủ ông đang dốc toàn lực cho việc soạn thảo một hiệp ước mới về vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng hiện chưa rõ khi nào quốc hội Mỹ mới chấp thuận những qui định về việc giảm thiểu lượng khí thải carbon.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG