Đường dẫn truy cập

Ông Barroso: Cần có kế hoạch giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính


Chủ tịch Ủy hội châu Âu Jose Manuel Barroso nói rằng vấn đề khí hậu biến đổi không chỉ là mối quan tâm đối với các nhà môi trường mà giờ đây nó còn là một chính sách đối ngoại và là vấn đề an ninh.

Ông Barroso nói trước Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York hôm thứ hai rằng người ta đã bỏ qua khi nghe 'về tình trạng ấm dần lên của quả địa cầu kinh khủng đến mức nào', và bây giờ lại muốn có giải pháp cho nó.

Ông nói tất cả các quốc gia phát triển cần đề ra rõ ràng các kế hoạch giảm các khí thải gây hiệu ứng nhà kính và chứng tỏ sự đi đầu thiết yếu trong vấn đề này.

Ông nói Liên hiệp châu Âu đã cam kết giảm 20% khí thải trước năm 2020, sẵn sàng tiến đến mức 30%.

Tuy nhiên ông nói rằng ông lo ngại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Copenhagen vào tháng 12 tới đây lại thất bại và lại hoãn hành động trong nhiều năm nữa.

Hội nghị Copenhagen được tổ chức nhằm thảo ra một hiệp định về tình trạng trái đất ấm dần lên để thay thế cho Nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn vào năm 2012.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG