Đường dẫn truy cập

Suy thoái kinh tế vẫn còn có khả năng tác hại dữ dội


Một nhóm qui tụ các quốc gia giàu nhất thế giới cảnh báo rằng vụ suy thoái kinh tế vẫn có khả năng tác hại dữ dội.

Tuy có dấu hiệu cho thấy một số nước đang bắt đầu tăng trưởng trở lại, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, tức OECD, hôm nay nói rằng tỉ lệ thất nghiệp trong năm tới tại các nước thành viên có thể cao tới 10%, là một trong những mức cao nhất kể từ Thế chiến thứ II.

Tổ chức có bản doanh ở Paris này cho biết từ cuối năm 2007 đến tháng 7 năm nay đã có 15 triệu công ăn việc làm đã bị mất đi và 10 triệu việc làm khác có nguy cơ bị mất.

Các giới chức OECD cũng hối thúc các chính phủ cải thiện chương trình huấn nghệ nếu không muốn gặp rủi ro là tỉ lệ thất nghiệp cao sẽ trở thành một vấn đề dài hạn.

Phúc trình của OECD cho biết những nước như Hoa Kỳ, nơi vụ suy thoái kinh tế đi kèm với vụ khủng hoảng địa ốc, đang gánh chịu nhiều thiệt hại nhất.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG