Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo thế giới kêu gọi chăm sóc sức khỏe miễn phí


Một phúc trình của các tổ chức phi chính phủ và các nghiệp đoàn y tế nói rằng, tại những nước nghèo, mỗi năm số tử vong vì không được chăm sóc sức khoẻ miễn phí lên tới hằng triệu người.

Cuộc khảo cứu do 62 tổ chức thực hiện này tìm thấy rằng mỗi năm có tới nửa triệu phụ nữ mang thai chết vì không được chăm sóc sức khỏe.

Các nhà khảo cứu cũng phát hiện ra rằng có nhiều người bị phạt tù vì không thể trả nổi lệ phí điều trị cho các bác sĩ.

Bản phúc trình có tên là 'Your Money or Your Life', ấn hành ngày hôm nay, được công bố trước khi diễn ra hội nghị của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày 23 tháng 9, nơi lãnh đạo các nước trên thế giới hy vọng sẽ cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho ít nhất bảy quốc gia: Burundi, Ghana, Liberia, Malawi, Mozambique, Nepal và Sierra Leone.

Các tổ chức vừa kể nói rằng sự yểm trợ kỹ thuật và tài chánh phải được mở rộng tới tất cả các quốc gia nghèo khó trên thế giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG