Đường dẫn truy cập

Nam Triều Tiên hậu thuẫn cuộc đàm phán Hoa Kỳ - Bắc Triều Tiên


Nam Triều Tiên cho biết họ sẽ không phản đối việc Hoa Kỳ đàm phán trực tiếp với Bắc Triều Tiên để thuyết phục Bình Nhưỡng quay lại với cuộc đàm phán hạt nhân đang gặp bế tắc.

Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên hôm nay nói rằng họ sẽ hậu thuẫn cuộc thương lượng song phương giữa Washington và Bình Nhưỡng nếu việc này diễn ra trong khuôn khổ của cuộc đàm phán 6 bên.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách sự vụ công cộng, ông PJ Crowley hôm qua tuyên bố chính quyền Obama sẵn lòng phái đặc sứ Stephen Bosworth đến đàm phán trực tiếp với các giới chức Bắc Triều Tiên về vấn đề này.

Sách lược mới của Mỹ đã được loan báo sau khi ông Bosworth cùng với một đặc sứ cao cấp khác về Bắc Triều Tiên của chính phủ Mỹ là ông Sung Kim kết thúc việc tham khảo ý kiến với các giới chức của 4 nước khác trong cuộc đàm phán 6 bên là Nam Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, và Nga.

Hoa Kỳ nói rằng không có sự thay đổi chính sách vì cuộc thảo luận song phương với Bình Nhưỡng vẫn nằm trong khuôn khổ của cuộc đàm phán 6 bên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG