Đường dẫn truy cập

Nga cảnh cáo việc sử dụng sức mạnh đối với Iran


Nga cảnh cáo rằng việc sử dụng sức mạnh sẽ không chấm dứt chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Iran.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin phát biểu như thế ngày hôm nay trong cuộc họp với các chuyên gia về chính sách đối ngoại.

Ông Putin nói rằng một vụ tấn công quân sự nhắm vào Iran chỉ gây thêm nhiều vấn đề cho vùng Trung Đông mà thôi.

Ông Putin cảnh báo như thế vài ngày sau khi truyền thông Israel nói rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bí mật tới Nga hôm thứ hai để thảo luận về những vụ mua bán vũ khí của Nga với Iran.

Hoa Kỳ và các đồng minh Tây phương tố cáo Iran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân.

Chính phủ Israel từ chối loại bỏ khả năng tấn công Iran để ngăn không cho họ có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân.

Iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhắm vào mục tiêu hòa bình, và hồi đầu tuần này họ đã đề nghị tiến hành một cuộc thương lượng toàn diện với Tây phương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG