Đường dẫn truy cập

Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 3 vì cúm A/H1N1


Truyền thông Việt Nam đưa tin một nữ bệnh nhân bị nhiễm cúm heo đã tử vong, nâng số người chết vì cúm H1N1 ở nước này lên 3 người.

Hãng tin AP trích nguồn báo điện tử VnExpress cho biết bệnh nhân 56 tuổi qua đời hôm thứ Sáu tuần trước, một ngày sau khi nhập viện ở TPHCM. Tin cho hay, nữ bệnh nhân này bị suy hô hấp và nhiễm trùng huyết.

Hãng tin AP dẫn lời bà Cao Thị Bảo Vân, một bác sĩ tại viện Pasteur, cho biết các xét nghiệm cho thấy người phụ nữ trên đã nhiễm cúm heo. Tờ VnExpress đưa tin rằng Sở Y tế TP HCM đang tìm nguyên nhân vì sao nữ bệnh nhân bị nhiễm bệnh.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin Việt Nam đã xác nhận thêm 341 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 trong hai ngày cuối tuần qua, nâng số bệnh nhân lên gần 3.700 ca.

Trong số các ca nhiễm mới, có 297 ca ở miền nam, 23 ca ở miền bắc và 21 ca ở các tỉnh miền trung Tây Nguyên.

Trong số hơn 3.000 ca, hơn 1.500 bệnh nhân đã phục hồi và đã được xuất hiện. Số còn lại vẫn còn đang được cách ly và chữa trị.

Nguồn: AP, Xinhua

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG