Đường dẫn truy cập

Đặc sứ Mỹ quan ngại về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên


Đặc sứ Hoa Kỳ về Bắc Triều Tiên hôm Chủ Nhật đã bày tỏ quan ngại về tuyên bố của Bình Nhưỡng rằng nước này đang tiến gần hơn tới việc làm giàu uranium cho việc sản xuất các vũ khí hạt nhân.

Ông Stephen Bosworth nói với các phóng viên ở Seoul rằng Bắc Triều Tiên sẽ phải làm rõ vấn đề nếu có bất kỳ sự tiến bộ nào về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ông Bosworth gặp gỡ ông Wi Wung-lac, một nhà đàm phán chính của Nam Triều Tiên hôm thứ Sáu.

Hãng tin nhà nước Nam Triều Tiên Yonhap dẫn lời một giới chức nói rằng các đặc sứ hạt nhân đã thảo luận về một phản ứng chung đối với các đe dọa hạt nhân và cử chỉ hòa giải của Bắc Triều Tiên gần đây.

Nhà ngoại giao Mỹ nói hôm Chủ Nhật rằng cả hai bên tiếp tục thúc đẩy việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên trong khuôn khổ các cuộc đàm phán sáu bên.

Hôm thứ Sáu, Bắc Triều Tiên cho biết đã đi đến giai đoạn chót của công tác làm giàu uranium, một tiến trình mà nếu hoàn tất sẽ đem lại cho họ một phương tiện thứ nhì để chế tạo một quả bom hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG