Đường dẫn truy cập

Thống đốc bang trong đảng của Thủ tướng Ðức từ chức


Một viên thống đốc tiểu bang thuộc Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từ chức sau khi đảng này gặp thất bại trong cuộc bầu cử khu vực hôm Chủ nhật.

Ông Dieter Althaus nói rằng ông sẽ từ bỏ chức vụ lãnh đạo khu bộ của Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo.

Kết quả không chính thức của cuộc đầu phiếu hôm Chủ nhật cho thấy Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo đã mất thế đa số ở hai trong 3 tiểu bang có tổ chức bầu cử.

Tại tiểu bang Thuringa của ông Althaus, phe bảo thủ chỉ chiếm được 31% và mất gần 12% chức vụ trong chính phủ.

Để tiếp tục nắm quyền ở tiểu bang này, Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo sẽ phải thành lập liên minh với phe Dân chủ Xã hội có chủ trương trung tả. Các nhà phân tích nói rằng phe Dân chủ Xã hội có lẽ sẽ muốn thành lập liên minh hơn nếu ông Althaus từ chức.

Hồi đầu năm nay ông Althaus bị tòa án xét là can tội bất cẩn gây chết người sau một tai nạn trượt tuyết ở Áo gây tử vong cho một phụ nữ.

Ông Althaus cũng bị thương nặng ở đầu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG