Đường dẫn truy cập

Thẩm phán Chile ra trát bắt 129 sĩ quan dưới thời ông Pinochet


Một thẩm phán ở Chile ra lệnh bắt 129 cựu sĩ quan an ninh, vi phạm nhân quyền trong thời gian 17 năm Chile nằm dưới chế độ cai trị độc tài của ông Augusto Pinochet.

Hôm thứ ba, Thẩm phán Victor Montiglio đã cho tống đạt trát bắt các bi can này, trong số này có các quân nhân không quân và cảnh sát viên.

Toàn bộ những người này đều là cựu nhân viên cơ quan tình báo DINA của Tướng Pinochet, bị nghi ngờ che đậy những vụ mất tích của các nhân vật bất đồng chính kiến.

Các trát bắt giam này có liên quan đến Chiến dịch Condor được tiến hành trong thập kỷ 1970. Các nhà độc tài cánh hữu ở Nam Mỹ qui tụ lực lượng đàn áp các đối thủ chính trị.

Tướng Pinochet cai trị Chile từ năm 1973 đến 1990. Trong thời gian đó, trên 3 ngàn người mất tích hoặc chết.

Ông qua đời hồi tháng 12 năm 2006 để lại nhiều vụ tố tụng dở dang, nhằm đưa ông ra trước công lý vì vi phạm nhân quyền

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG