Đường dẫn truy cập

Nghi can thảm sát ở Rwanda bị xét xử


Phiên tòa xử một doanh nhân người Rwanda bị cáo buộc đã giúp lập kế hoạch thảm sát khoảng hai nghìn người thiểu số Tutsi trong cuộc thảm sát hồi năm 1994 đã bắt đầu.

Các công tố viên nói rằng Gaspard Kanyarukiga là một trong số những người tổ chức các vụ tấn công nhắm vào người Tutsi đã tìm cách trốn tránh những băng đảng người Hutu trong một nhà thờ ở khu vực miền tây Kibuye.

Họ cho biết ông ta đã thuyết phục các chiến binh dân quân phá hủy nhà thờ, sau khi người lái một xe ủi từ chối thực thi lệnh phá tòa nhà.

Việc phá hủy bắt đầu và mái nhà thờ đổ sập, làm thiệt mạng những người sắc tộc Tutsi ở bên trong.

Kanyarukiga bị bắt ở Nam Phi vào năm 2004.

Ông ta hiện ở Tanzania nơi phiên tòa của Tòa án Hình sự Quốc tế cho Rwanda diễn ra hôm thứ Hai.

Các phần tử chủ chiến Hutu đã sát hại một con số ước tính khoảng 800 nghìn người thiểu số Tutsi và những người Hutu ôn hòa trong cuộc thảm sát năm 1994.

Tòa án được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã truy tố hơn 90 nghi can có liên quan tới vụ tàn sát đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG