Đường dẫn truy cập

Cử tri Nhật đi bầu


Các phòng phiếu ở Nhật Bản đã mở cửa để cử tri tham gia cuộc bầu cử mà nhiều người cho là có thể kết thúc thời kỳ nắm quyền kéo dài nhiều thập niên của đảng đương quyền.

Các cuộc thăm dò cho thấy tình hình kinh tế yếu kém và hiện tượng dân số lão hóa nhanh chóng có thể làm cho cử tri bỏ đảng Dân chủ Tự do cầm quyền.

Thủ tướng Taro Aso kêu gọi cử tri ở Tokyo dành thêm thời gian nắm quyền cho Đảng Dân chủ Tự do của ông để hoàn tất những chương trình cải cách nhằm đưa Nhật bản ra khỏi vụ suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Nhưng các cuộc thăm dò cho thấy đảng này có thể mất quyền kiểm soát Hạ viện.

Đảng Dân chủ Nhật bản đối lập đã nắm quyền kiểm soát Thượng Viện, do đó nếu đảng này nắm thêm Hạ Viện thì ông Yukio Hatoyama, lãnh tụ đảng, sẽ trở thành thủ tướng kế tiếp.

Đảng Dân chủ Tự do đã nắm quyền kiểm soát quốc hội Nhật hầu như liên tục từ năm 1955.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG