Đường dẫn truy cập

Tổng thống Nga muốn hợp tác với các giáo sĩ Hồi giáo


Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã kêu gọi các giáo sĩ Hồi giáo ở nước này cùng tham gia với chính quyền nhằm khuyên can các thanh niên Hồi giáo nước này không tham gia các tổ chức nổi dậy ở khu vực Bắc Caucasus.

Nhà lãnh đạo Nga đề xuất việc thành lập một kênh truyền hình Hồi giáo ở Nga và kiểm soát việc các thanh niên tiếp cận với việc học tập Hồi giáo ở nước ngoài.

Gặp gỡ các vị giáo sĩ và thủ lĩnh chính trị từ khu vực Bắc Caucasus ở khu nghỉ mát Sochi ở biển Đen của Nga, ông Medvedev kêu gọi thiết lập các chương trình nhằm khuyên can các thanh niên gia nhập lực lượng nổi dậy.

Ông cũng thúc đẩy việc kiểm soát chặt chẽ hơn những người trở về Nga sau các khóa học tại các trường Hồi giáo ở nước ngoài.

Trong khi đó, giới hữu trách đã thông báo về các vụ tấn công khủng bố mới ở Bắc Caucasus.

Họ nói rằng các kẻ đánh bom tự sát đã làm gây thương tích cho 3 nhân viên cảnh sát và ba dân thường ở thị trấn Shali thuộc Chechnya.

Cảnh sát cũng cho biết họ đã giết ba phần tử chủ chiến ở Makhachkala, thủ đô của Dagestan.

Các lực lượng chính phủ đã chiến đấu chống lại các phần tử ly khai ở phía Nam nước Nga kể từ sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ năm 1991.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG