Đường dẫn truy cập

Iraq: Hàng ngàn người dự lễ tang ông Aziz al-Hakim


Hằng ngàn người Iraq tụ tập trên các đường phố thủ đô Baghdad ngày hôm nay giữa lúc an ninh được siết chặt để tham gia lễ tang nhà lãnh đạo Hồi Giáo Shia, ông Abdul Aziz Hakim.

Thi hài của ông al-Hakim đã về tới Iraq để an táng, hai ngày sau khi ông qua đời tại lân quốc Iran vì bệnh ung thư phổi.

Trong một buổi lễ tại phi trường Baghdad, Thủ Tướng Nouri al-Maliki nói rằng, sự ra đi của ông Hakim đã xảy ra vào một thời điểm 'nhạy cảm' cho Iraq.

Cuộc bầu cử Quốc hội tại Iraq đã được định vào Tháng Giêng.

Ông Hakim lãnh đạo đảng chính trị lớn nhất của người Hồi Giáo Shia là Hội Đồng Hồi Giáo Iraq Tối Cao.

Cái chết của ông đã xảy ra chỉ vài ngày sau khi đảng Dawa của Thủ Tướng Maliki đã tách ra khỏi một liên minh Shia đã chiếm đại đa số trong chính phủ Iraq từ năm 2005.

Hôm nay, con trai của ông Hakim đã yêu cầu các đảng đã quyết định không tham gia chính phủ hãy xem xét lại lập trường của họ.

Lực lượng an ninh Iraq đã gia tăng biện pháp an ninh chung quanh các đền thờ, cùng các văn phòng của đảng chính trị Hồi Giáo Shia trong đám đưa tang đông đảo sẽ chấm dứt tại thành phố thánh địa Najaf ở miền Nam Iraq, nơi ông Hakim sẽ được an táng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG