Đường dẫn truy cập

Toyota giảm mức sản xuất ôtô


Công ty chế tạo ôtô lớn nhất thế giới chuẩn bị cắt giảm sản xuất tại một cơ xưởng chính để bớt chi phí và hy vọng có lời trở lại.

Giống như nhiều nhà sản xuất ôtô khác, Toyota bị ảnh hưởng nặng do suy thoái toàn cầu, số cầu về xe nhà và xe tải giảm sút.

Một người phát ngôn của Toyota hôm thứ Tư nói rằng kể từ sang năm, công ty sẽ ngưng sản xuất tại cơ xưởng lớn thứ nhì của công ty, tọa lạc tại quận Aichi thuộc miền Trung Nhật Bản.

Khoảng 1 ngàn 700 công nhân tại đây sẽ bị sa thải hoặc thuyên chuyển đến các cơ sở khác.

Ban giám đốc Toyota còn cho hay họ muốn chấm dứt liên doanh đang có với công ty General Motors của Mỹ tại một nhà máy ở California, và đang xét đến chuyện đóng cửa một nhà máy bên Anh.

Các bước này làm mức sản xuất của Toyota trên toàn thế giới giảm 10% công suất, tương đương 1 triệu chiếc.

Hồi tháng 5 vừa qua, Toyota công bố kết quả tài chính tệ hại nhất kể từ khi công ty thành lập cách nay 72 năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG