Đường dẫn truy cập

TQ sẽ đưa 200 người ra xử trong vụ bạo động Tân Cương


Hôm nay, một tờ báo của nhà nước Trung Quốc cho hay hơn 200 người dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử trong tuần này vì có liên quan đến vụ bạo độc sắc tộc hồi tháng trước ở tỉnh Tân Cương, miền tây nước này.

Tờ báo chính thức của Trung Quốc China Daily cho hay các phiên xử sẽ được tiến hành ở Urumqi, thủ phủ tỉnh Tân Cương và là nơi xảy ra vụ bạo độc sắc tộc tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua.

Gần 200 người thiệt mạng và khoảng 1,700 người khác bị thương trong vụ bạo động này.

Tờ báo cho hay các cáo trạng gồm có phá hoại tài sản công cộng, tụ tập đám đông để gây hại đến người khác, cướp bóc, giết người và phóng hỏa, cùng những tội danh khác.

Bắc Kinh đã đổ lỗi vụ bạo động cho các thế lực bên ngoài tìm cách kích động tinh thần sắc tộc trong cộng đồng người thiểu số mà hầu hết là người Hồi giáo Uighur, nhưng người Uighur thì đổ lỗi cho cảnh sát đã khiêu khích bạo động.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG