Đường dẫn truy cập

Trung Quốc, Pakistan ký bản ghi nhớ


Thông tấn xã AP của Pakistan loan báo là Trung Quốc và Pakistan đã ký một bản ghi nhớ về sự hợp tác trên lãnh vực nông nghiệp, điện lực, y tế và những lãnh vực khác nữa.

Văn kiện này được ký vào ngày thứ Bảy trong chuyến viếng thăm Trung Quốc 5 ngày của Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardani.

Tổng thống Zardani đến Trung Quốc hôm thứ Sáu và đã tham dự một diễn đàn về thương mại vào ngày thứ Bảy tại Hàng Châu.

Tại đây Tổng thống Zardani khuyến khích các công ty Trung Quốc đầu tư vào Pakistan.

Giao dịch thương mại hàng năm giữa Trung Quốc và Pakistan lên đến 7 tỉ đô la và mục tiêu đến năm 2011 là 15 tỉ đô la.

Nhà lãnh đạo Pakistan cho biết là ông hài lòng khi trật tự đã được tái lập tại Urumqi, thủ phủ của tỉnh Tân Cương và ca ngợi điều mà ông gọi là “chính sách hòa đồng xã hội và phát triển” của Trung Quốc.

Tân Cương là nơi đã xảy ra những vụ bạo động của người sắc tộc Uighurs chống lại người Hán trong tháng qua.

Nhà cầm quyền Trung Quốc tuyên bố là vụ xáo trộn này đã làm gần 200 người thiệt mạng.

Điều này chứng tỏ những bất đồng âm ỉ giữa người thiểu số Hồi Giáo Uighur và đa số người Hán Trung Quốc vẫn tồn tại.

Tổng thống Zardani gọi Trung Quốc là ‘bạn trong mọi tình huống cũng như đã được thời gian thử thách của Pakistan.’

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG