Đường dẫn truy cập

Giới chức Iraq kêu gọi xem xét lại lực lượng an ninh


Các giới chức Iraq đang đòi duyệt xét lại cặn kẽ các lực lượng an ninh của nước này sau một đợt tấn công chết người xảy ra trong tuần này ở Baghdad.

Phó chủ tịch Quốc hội Khalid al-Attiyah đã triệu tâp các nhà lập pháp và các giới chức quốc phòng vào thứ Sáu để thảo luận về những quan ngại về an ninh và triệu tập một phiên họp khẩn cấp của quốc hội vào tuần tới.

Hôm thứ Sáu các giới chức an ninh cho biết một số người liên minh với đảng Baath của nhà độc tài bị lật đổ Saddam Hussein đã bị bắt vì có dính líu đến các vụ tấn công hôm thứ Tư khiến hơn 100 người chết.

Các vụ tấn công bằng bom và súng cối ở bên ngoài trụ sở bộ Ngoại giao và bộ Tài chính còn gây thương tích cho hơn 500 người. Đây là ngày nhiều chết chóc nhất tại thủ đô Baghdad kể từ khi binh sỹ Mỹ triệt thoái khỏi các khu vực thị tứ.

Hai người đã chết và 20 người bị thương hôm thứ Sáu khi một quả bom gắn trên một chiếc xe đã phát nổ tại một chợ bán rau trong khu xóm Dora ở phía nam thủ đô Baghdad.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG