Đường dẫn truy cập

LHQ kêu gọi Iran không ép cung tù nhân


Ba chuyên gia về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Iran từ bỏ biện pháp ép cung liên quan tới phiên xử những người bị bắt sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi ở nước này.

Manfred Nowak, nhà điều tra đặc biệt của LHQ về tra tấn, nói rằng không một hệ thống tư pháp nào cho phép việc lấy cung thông qua tra tấn hay qua việc thẩm vấn khắc nghiệt.

Ông Nowak và hai chuyên gia khác của LHQ đã gửi lời kêu gọi tới chính phủ Iran hôm thứ Năm.

Các chuyên gia nói rằng các nạn nhân của các kỹ thuật thẩm vấn của Iran bao gồm luật sư, nhà báo và những người bảo vệ nhân quyền cũng như các đối thủ chính trị, những người biểu tình chống lại cuộc bầu cử tổng thống ở Iran hồi tháng Sáu.

Trong một tin có liên quan, thân phụ của một nhà giáo Pháp bị đưa ra xử ở Iran hôm thứ Năm nói rằng ông hy vọng con gái mình sẽ được tại ngoại hầu tra nội trong ngày.

Ông Remi Reiss nói thêm rằng không ai bảo đảm là con gái ông, cô Clotilde Reiss, sẽ được thả.

Cô Reiss nằm trong số nhiều bị can trong phiên xử tập thể những người biểu tình bị bắt sau khi Tổng thống Ahmadinejad tái đắc cử hôm 12/6.

Cô bị cáo buộc tội gián điệp vì đã thu thập các tin tức từ các cuộc biểu tình, chụp ảnh và gửi ra nước ngòai.

Hãng tin nhà nước Iran nói cô đã thừa nhận ‘các sai lầm’.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG