Đường dẫn truy cập

Hội nghị về khí hậu tái nhóm


Đại biểu của khoảng 180 quốc gia đã khai mạc hội nghị ở thành phố Bonn, Đức để tìm sự đồng thuận cho văn bản mới, thay thế nghị định thư Kyoto, hết hạn vào năm 2012.

Trưởng ban phụ trách vấn đề khí hậu biến đổi của Liên Hiệp Quốc, ông Yvo de Boer nói rằng hội nghị kéo dài suốt tuần sẽ cố gắng tinh giản văn bản dự thảo dài 200 trang đã soạn ra trước đây trong năm.

Ông nói cần phải họp nhiều lần nữa, trước khi có hội nghị chung cuộc vào tháng 12 tại Copenhagen.

Hôm thứ Hai, New Zealand loan báo chỉ tiêu của họ là đến năm 2020 sẽ giảm từ 10 đến 20% lượng khí thải của mức 1990.

Tháng trước, lãnh đạo 8 nước công nghiệp hàng đầu đồng ý đặt ra chỉ tiêu cắt giảm các loại khí gây hiệu ứng nhà kiếng khoảng 80% trước năm 2050.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG