Đường dẫn truy cập

Bà Clinton kêu gọi Nam Phi ủng hộ cải cách ở Zimbabwe


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton kêu gọi Nam Phi đóng vai trò tích cực hơn, giúp Zimbabwe giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi bà họp với Ngoại trưởng Nam Phi Maite Nkoana-Mashabane tại thủ đô Pretoria.

Bà nói rằng Nam Phi có thể đóng một vai trò quan trọng, động viên Tổng thống Robert Mugabe của Zimbabwe thực thi những gì đã cam kết trong thỏa thuận chia quyền với Thủ tướng Morgan Tsvangirai.

Theo bà, sự hiện diện của 3 triệu người tỵ nạn Zimbabwe tại Nam Phi chứng tỏ “chính quyền Zimbabwe đã thất bại, không chăm lo được cho chính nhân dân họ”.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng nói chuyện với lãnh đạo doanh nghiệp của Nam Phi tại Johannesburg hôm thứ Sáu. Bà nói Nam Phi, với tư cách là nền kinh tế lớn nhất châu Phi, có thể dẫn đường cho việc phát triển kinh tế trên khắp châu lục.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ còn lưu lại Nam Phi cho đến thứ Bảy. Sau đó bà đi Angola, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria, Liberia và Cape Verde.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG