Đường dẫn truy cập

Tỉ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản tăng 5,4% trong tháng 6


Chính phủ Nhật Bản cho hay: tỉ lệ người thất nghiệp trong tháng 6 tăng 5,4%, lên tới mức cao nhất trong 6 năm nay.

Tỉ lệ người thất nghiệp tăng từ mức 5,2% trong tháng 5 và giờ đây sắp vượt tỉ lệ cao kỷ lục là 5,5% của năm 2003.

Hôm nay, chính phủ Nhật Bản nói rằng số người bị mất việc trong tháng 6 tăng vọt 31% so với một năm trước đây, lên tới ngót 3,5 triệu người.

Bộ Lao độïng cho biết trong tháng 6 tỉ lệ số công việc giảm sút so với số người cần việc làm.

Bộ cho biết cứ 100 người cần việc làm thì chỉ có 43 công việc mà thôi.

Tỉ lệ này giảm so với tháng 5 là có 44 công việc cho 100 người muốn xin việc.

Chính phủ cũng cho biết chỉ số tiêu dùng chính sút giảm ở mức kỷ lục là 1,7% so với cách đây 1 năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG