Đường dẫn truy cập

Nga viện trợ tái thiết cho Cuba


Nga đã cho Cuba vay 125 triệu đô la để mua trang thiết bị của Nga dùng cho các nỗ lực tái thiết tại nhiều nơi bị các trận bão tàn phá trong năm ngoái.

Các giới chức Nga và Cuba đã ký thỏa thuận cho Cuba vay vào hôm thứ ba tại Havana. Với khoản tiền vay này Cuba có thể mua các máy móc nông cụ và trang thiết bị xây cất.

Phó thủ tướng Nga Igor Sechin đang có mặt tại thủ đô của Cuba để ký kết thỏa thuận cho vay sau chuyến đi thăm Nicaragua và Venezuela. Ông cũng trao một lá thư của Tổng thống Nga Dmitri Medvedev gửi chủ tịch Raul Castro.

Cuba cũng dành cho công ty năng lượng Zarubezhneft của Nga một hợp đồng thăm dò dầu khí trong vùng kinh tế Cuba tại vịnh Mexico.

Cuba đang triển khai những mỏ dầu trong khu vực này với 7 công ty khác của nước ngoài gồm Brazil, Tây Ban Nha,Venezuela và một số nước khác.

Trong một thỏa thuận khác, Cuba và Nga đồng ý hợp tác trong lãnh vực đánh bắt hải sản.

Trong thời Liên Xô cũ, Nga là quốc gia viện trở tài chính lớn nhất cho chính phủ cộng sản Cuba, nhưng mối quan hệ giữa hai nước đã bị đình đốn sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG