Đường dẫn truy cập

Biểu tình khắp thế giới phản đối vi phạm nhân quyền ở Iran


Những người chứng kiến cho biết hôm thứ bảy lực lượng an ninh Iran đã đụng độ với người biểu tình trong thủ đô Tehran.

Theo các nhân chứng này lực lượng an ninh đã đánh đập một số người xuống đường để phản đối chính phủ đàn áp phe đối lập, tiếp theo sau các kết quả bầu cử tổng thống hồi tháng trước.

Cũng trong ngày thứ Bảy, người Iran lưu vong trên khắp thế giới đã tổ chức biểu tình tại nhiều thành phố, gọi đây là 'Ngày hành động' để phản đối các vụ vi phạm nhân quyền ở Iran sau bầu cử.

Tại thành phố New York, có đến mấy ngàn người đã tuần hành từ quảng trường Times Square đến trụ sở Liên Hiệp Quốc.

Tại Amsterdam, bà Shirin Ebadi, Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình năm 2003 đã lên tiếng trước hàng trăm người tụ tập đòi hủy bỏ kết quả bầu cử.

Bà Ebadi hô hào tổ chức một cuộc bầu cử mới do Liên Hiệp Quốc giám sát.

Tại Geneve, khoảng 80 người đã biểu tình trước văn phòng Liên Hiệp Quốc. Họ mặc áo màu lục, màu của phong trào phản đối tại Iran.

Người đi biểu tình tại nhiều thành phố như London, Paris, Berlin và Islamabad đã trương hình ảnh của cô Neda Agha-Soltan, người đã chết ở Tehran trong khi tham gia biểu tình phản đối kết quả bầu cử.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG