Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Mỹ gặp Thủ tướng Ấn Ðộ tại New Delhi


Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sẽ ký những hiệp định tại Ấn Độ về bán võ khí và xây dựng những nhà máy điện hạt nhân do Hoa Kỳ tài trợ.

Sáng hôm nay, Ngoại trưởng Clinton đã gặp Thủ Tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại thủ đô New Delhi.

Theo lịch đã định, bà Clinton sẽ mở các cuộc thảo luận riêng về các vấn đề song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.M. Krishna.

Những hiệp định giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ này sẽ gia tăng việc bán võ khí của Hoa Kỳ cho Ấn Độ, và sẽ cho phép xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại hai địa điểm ở Ấn Độ.

Một hiệp định nữa có mục đích bảo đảm rằng kỹ thuật võ khí Hoa Kỳ bán cho Ấn Độ sẽ không phổ biến sang các nước khác.

Các hiệp định này tiếp theo sau một thỏa thuận mở đường giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ do chính phủ Bush thực hiện cho phép bán kỹ thuật hạt nhân dân dụng cho Ấn Độ lần đầu tiên trong ba thập niên nay.

Để đổi lại, Ấn Độ sẽ cho các thanh sát viên quốc tế được tới thanh tra một số các cơ sở hạt nhân dân dụng của họ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG