Đường dẫn truy cập

Cử tri Mauritania bỏ phiếu bầu tổng thống mới


Cử tri Mauritania đang bỏ phiếu bầu tổng thống mới, chưa đầy một năm sau khi vị tổng thống đầu tiên được bầu lên một cách tự do ở nước này bị lật đổ trong một cuộc đảo chánh.

Nhiều phòng phiếu có rất đông người xếp hàng chờ bỏ phiếu.

Tại một phòng phiếu ở thủ đô Nouakchott, các giới chức xướng tên trên thẻ căn cước của người đi bầu để các quan sát viên kiểm lại với danh sách cử tri.

Có 9 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử, trong đó có tướng Mohamed Ould Abdel Aziz, người đã lật đổ Tổng thống Sidi Ould Cheikh Abdallahi hồi tháng 8.

Ông Aziz hứa hẹn tranh đấu cho người nghèo và theo dự liệu sẽ giành được phần thắng.

Những đối thủ của ông gồm có lãnh tụ đối lập Ahmed Ould Dadah – là người đã về nhì trong cuộc bầu cử năm 2007, và cựu chủ tịch hội đồng tướng lãnh cầm quyền Ely Mohamed Vall.

Trong trường hợp không ứng cử viên nào chiếm hơn 50% phiếu, hai người được nhiều phiếu nhất sẽ tranh đua với nhau trong cuộc đầu phiếu vòng nhì vào ngày mồng 1 tháng 8.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG