Đường dẫn truy cập

Afghanistan: Taliban dọa giết binh sĩ Mỹ


Một viên chỉ huy Taliban ở miền Đông-Nam Afghanistan nói ông ta sẽ giết chết một binh sĩ bị thuộc hạ bắt giữ, trừ phi quân đội Hoa Kỳ đình chỉ các cuộc hành quân tại hai tỉnh của Afghanistan.

Hôm thứ Năm, ông Mawlavi Sangin nói người lính Mỹ hiện vẫn mạnh khỏe, nhưng sẽ bị giết chết nếu Hoa Kỳ không ngưng các cuộc hành quân ở Paktika và Ghazni.

Người phát ngôn của quân đội Hoa Kỳ, Đại Úy Elizabeth Mathias, nói quân đội Mỹ đã phân phối các tờ bướm trong khu vực, kêu gọi hãy để ông được trở về an toàn.

Một tờ bướm có in hình một quân nhân Mỹ bắt tay với những đứa trẻ Afghanistan, yêu cầu hãy trả lại, theo nguyên văn, người khách Mỹ để anh được trở về.

Tuy nhiên, trên một tờ bướm khác, có hình các binh sĩ Mỹ đá cửa một căn nhà và xông vào bên trong, bên dưới có ghi hàng chữ: 'Nếu không phóng thích người lính Mỹ, các người sẽ bị truy lùng.'

Các giới chức Mỹ nói người quân nhân trong cuộc đã bị bắt hồi tháng trước, sau khi anh rời khỏi khu trại của mình ở Paktika với 3 người Afghanistan.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG