Đường dẫn truy cập

Nga đả kích Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu


Nga lại kịch liệt đả kích một tổ chức an ninh hàng đầu của châu Âu khi tổ chức này đã đánh đồng tội ác của Đức Quốc xã với tội ác của chủ nghĩa Stalin trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay gọi nghị quyết được Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông qua hồi tuần trước là không thể chấp nhận được.

Người phát ngôn Andrei Nesterenko nói rằng nghị quyết đó đã 'bóp méo lịch sử với những mục tiêu chính trị'.

Nghị quyết của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đề nghị lấy ngày 23 tháng 8 làm ngày tưởng niệm các nạn nhân của cả chế độ Đức Quốc xã lẫn chế độ Stalin của Liên Xô.

Nghị quyết này nhằm đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu vào năm 1989. Nghị quyết này do Lithuania và Slovenia đề xuất.

Các đại biểu của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã tẩy chay cuộc biểu quyết.

Nghị quyết nói rằng trong thế kỷ 20 châu Âu gặp phải hai chế độ độc tài, đó là các chế độ của Đức Quốc xã và chủ nghĩa Stalin của Liên Xô; cả hai chế độ đó đã gây ra những tội ác diệt chủng, tội ác chiến tranh, và những tội chống lại nhân loại đối với người dân châu Âu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG