Đường dẫn truy cập

Quân đội Mỹ ở Iraq thả 5 nhân viên ngoại giao Iran


Truyền thông nhà nước Iran cho biết các lực lượng Hoa kỳ ở Iraq đã trả tự do cho 5 nhân viên ngoại giao Iran bị bắt năm 2007 vì bị nghi là giúp đỡ cho những phần tử hiếu chiến của người Hồi giáo Shia ở Iraq.

Báo chí Iran trích lời đại sứ của nước họ ở Baghdad nói rằng 5 nhân viên ngoại giao đó đã được giao cho Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki và sẽ được trả lại cho sứ quán Iran trong nay mai.

Các lực lượng Hoa kỳ đã câu lưu các nhà ngoại giao Iran tại thành phố Irbil ở miền bắc Iraq vì nghi là họ đã cung cấp tài trợ và vũ khí cho các dân quân Shia.

Vụ bắt giữ này đã góp phần làm gia tăng căng thẳng giữa Tehran và Washington, là hai chính phủ vốn đã có mối tranh chấp gay gắt về vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG